ĐBSCL chuẩn bị đối mặt đợt hạn, mặn rất nghiêm trọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:24 GMT+7

Dòng chảy sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 rất hạn chế, có khả năng thiếu hụt khoảng 30-45%. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gay gắt, diễn ra sớm và sâu hơn.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 6 đến tháng 10/2019 lượng mưa vùng thượng nguồn sông Mekong ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 35-40%. Điều này dẫn đến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long hiện đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Do lượng mưa thấp nên dòng chảy sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 rất hạn chế, có khả năng thiếu hụt tới gần một nửa. Chính vì vậy, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gay gắt, diễn ra sớm và sâu hơn. Đặc biệt là ở các địa phương ven biển.

Hiện tại, mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 35 - 45 km tính từ cửa sông. Để ứng phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn năm 2019-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những chỉ đạo kịp thời; trong đó, Bộ trưởng đã ban hành chỉ thị gửi cho các tỉnh, thành phố với những chỉ đạo cụ thể, đặc biệt là tích trữ nước trong hệ thống kênh rạch, ở các hộ gia đình để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước