Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu lên tiếng về nhập cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 14:12 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: DPA)

VTV.vn - Ngày 18/6, đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Melania Trump - đã lần đầu tiên lên tiếng về tình cảnh người nhập cư mắc kẹt tại biên giới Mỹ và Mexico.

Theo Giám đốc Truyền thông của bà Melania, bà không thích khi nhìn thấy trẻ em bị chia tách khỏi gia đình và hy vọng cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, có thể phối hợp để cải cách chính sách nhập cư.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh, nước Mỹ cần là một quốc gia tuân phủ luật pháp nhưng cũng nên có tình người.

Hiện chính sách của Mỹ yêu cầu tạm giam hoặc khởi tố những người trưởng thành nhập cư bất hợp pháp cho dù họ mang theo trẻ em, trước lo ngại các em bị dùng làm cớ để vào nước Mỹ. Điều này đã khiến gần 2.000 trẻ em bị chia cắt khỏi bố mẹ hoặc người bảo hộ.

Mỹ căng mình ngăn làn sóng nhập cư tại điểm nóng biên giới với Mexico Mỹ căng mình ngăn làn sóng nhập cư tại điểm nóng biên giới với Mexico

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đang phải căng mình đối phó với làn sóng nhập cư khi hàng nghìn người kéo về biên giới Mexico - Mỹ để tìm cách vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước