Đề xuất xây tường nhân tạo để ngăn băng tan ở Nam Cực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nhà khoa học đề xuất xây một bức tường nhân tạo xung quanh dải băng ở Nam Cực, nhằm giảm tốc độ tan chảy của băng.

Ngoài việc ngăn không cho dòng hải lưu nóng tiếp xúc với các khối băng, bức tường là một lá chắn khổng lồ, giữ cho lượng nước tan từ băng không đổ về Đại Tây Dương. Thay vào đó, nếu băng tan sẽ va vào bức tường và quay ngược trở lại vùng cực.

Tỷ lệ thành công ngăn băng tràn ra đại dương của bức tường này được xác định là hơn 30%.

Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực

VTV.vn -Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, loài chim cánh cụt đã xuất hiện ở châu Nam Cực từ cách đây 14.600 năm, sớm hơn 6.000 năm so với giả thuyết trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước