Dẹp chợ cóc, chợ tạm - Vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 12:56 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, không chỉ các điểm chợ cóc mới phát sinh chưa được giải tỏa mà những chợ cóc trong diện đã giải tỏa lại quay trở lại hoạt động bình thường.

Theo số liệu của Sở Công thương Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2015, thành phố đã giải tỏa được 89 tụ điểm và đến nay vẫn còn phải giải quyết 72 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm nữa (tức vẫn còn đến một nửa).

Thế nhưng khi nhóm phóng viên chọn ngẫu nhiên 12 tụ điểm trong danh sách đã giải tỏa để khảo sát, kết quả là vẫn tấp nập mua bán như bình thường. Vậy dường như số liệu thống kê chợ cóc cũng… đã nhảy như cóc.

Phải khẳng định là chủ trương “Xóa bỏ chợ cóc chợ tạm” được thành phố Hà Nội đưa ra cách đây 7 năm là hoàn toàn hợp lý, để hướng đến một thủ đô văn minh, sạch đẹp, phù hợp với xu thế phát triển. Thế nhưng khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vẫn quá xa. Vậy chính quyền địa phương đã làm gì trong những năm qua?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước