Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Tăng cường giám sát các hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/01/2020 14:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/1, PV đã có những cập nhật mới nhất từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về diễn biến cũng như khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam của dịch bệnh này.

Theo ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế: "Tính đến ngày 6/1/2020, Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, trong đó, 7 trường hợp nặng, 2 trường hợp đã xuất viện, các trường hợp còn lại trong tình trạng ổn định. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cập nhật gần đây nhất cho thấy rằng đã loại trừ tác nhân virus cúm, không phải do cúm gia cầm, không phải do virus adeno, không phải do SARS hay Muscovi. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế Trung Quốc vẫn tiếp tục xét nghiệm và phân tích để tìm ra nguyên nhân.

Trước tình hình như vậy, trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, các sở y tế, đặc biệt là các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, các cửa khẩu quốc tế lớn tăng cường giám sát các hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch, sử dụng máy đo thân nhiệt, quan sát theo dõi thể trạng. Cục Y tế dự phòng thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan thực hiện điều lệ quốc tế của WHO để cập nhật những thông tin mới nhất có thể".

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Tăng cường giám sát các hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch

Đại diện Cục Y tế dự phòng cũng khuyến cáo, người dân không nên quá hoang mang lo lắng và cần chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa đông xuân như cúm hay các bệnh lý hô hấp. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ và rửa tay với xà phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước