Dịch vụ xe tự lái đi vào hoạt động ở Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/12/2018 19:59 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn mẹ của hãng Google là Alphabet đã đưa vào hoạt động dịch vụ xe tự lái có tên là Waymo.

Dịch vụ taxi không người lái Waymo bắt đầu kinh doanh trong khu vực ngoại ô thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ. Waymo đã vượt lên trước các đối thủ General Motors và Uber trong cuộc chiến để có khách hàng muốn bỏ tiền ra dùng dịch vụ của họ. Một cuộc chiến đã làm họ tốn kém hàng tỷ USD chi cho công nghệ và thử nghiệm.

Để dùng dịch vụ của Waymo, khách hàng tải ứng dụng về điện thoại, đưa số thẻ tín dụng vào và dùng, tương tự như dịch vụ Uber thông thường. Khi đi, trên xe vẫn có một tài xế nhưng người này chỉ lái khi có bất thường. Hiện tại, một chuyến đi 15 phút, quãng đường gần 5km, khách hàng phải chi 7,59 USD (tương đương gần 180.000 đồng).

Waymo đã thử nghiệm dịch vụ taxi không người lái một thập kỷ nay, hiện họ có 600 xe tự lái. Mặc dù không tiết lộ số tiền đầu tư vào dự án này nhưng các chuyên gia ước tính con số đầu tư hơn 1 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước