Diễn biến dịch tả lợn tại nhiều nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/09/2018 14:41 GMT+7

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi hiện đang là nỗi ám ảnh với nhiều chủ trang trại gia súc cũng như người dân tại nhiều nước.

Mới đây, Trung Quốc đã phát hiện thêm 2 ổ dịch nữa. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh là điều rất phức tạp và đầy thử thách.

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào đầu tháng 8 tại tỉnh Liêu Ninh ở một trang trại có quy mô nhỏ, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nay đã có tổng cộng 18 ổ dịch được phát hiện với hơn 40.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm hơn hẳn so với những bệnh khác ở lợn như lở mồm long móng, dịch tả lợn thông thường. Dịch này do virus gây ra với tỷ lệ chết đối với lợn nhiễm dịch là 100%.

Virus gây bệnh tồn tại rất lâu trong sản phẩm thịt, kể cả đã qua chế biến chín, mà du khách mang theo khi đi du lịch. Chính vì vậy, việc kiểm soát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn.

Mới đây, tại Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp một hành khách từ Trung Quốc đi đường hàng không mang theo nhiều kg xúc xích lợn, khi xét nghiệm mẫu đã phát hiện virus tả lợn trong sản phẩm khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.

Dịch bệnh cũng đã lan sang Nhật lần đầu tiên trong vòng 26 năm qua và giờ đây châu Âu cũng đang đứng trước nguy cơ phải đối diện với dịch bệnh này. Mới đây, tại Vương quốc Bỉ đã phát hiện xác của 2 con lợn lòi bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước