Điện thoại tại Ấn Độ sẽ có chức năng chống quấy rối tình dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/04/2016 13:52 GMT+7

VTV.vn - Bộ Viễn thông Ấn Độ vừa ra quy định, tất cả điện thoại di động bán ra tại nước này từ năm 2017 sẽ phải có nút báo động hành vi quấy rối và tấn công tình dục.

Ngoài ra, điện thoại cũng sẽ phải tích hợp hệ thống định vị GPS để xác định vị trí khi nạn nhân rơi vào tình cảnh khẩn cấp. Đây được xem là chiến thắng của các tổ chức đấu tranh cho bình đẳng và an toàn nữ giới trước làn sóng tấn công tình dục tại Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước