Điều tra việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống bị lợn rừng tha

-Thứ tư, ngày 30/05/2018 14:59 GMT+7

VTV.vn - Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống bị lợn rừng tha đến chết.

Trước đó, một người dân ở phường An Lạc, quận Bình Tân phát hiện một số con lợn rừng nuôi đang tha một cháu bé sơ sinh ở khu vực gần chùa Thiện Hoa, khi đuổi được đàn lợn để giải cứu thì cháu bé đã chết.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. Qua khám nghiệm tử thi bước đầu, công an nhận định sau khi sinh, bé vẫn còn sống. Nguyên nhân cái chết của cháu bé được xác định do đa chấn thương.

Cứu kịp thời trẻ sơ sinh nghi bị chôn sống Cứu kịp thời trẻ sơ sinh nghi bị chôn sống

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) đang tích cực điều trị và chăm sóc đặc biệt cho một trẻ sơ sinh với vết thương ở mặt và còn dây rốn nghi bị chôn sống.

Sự việc những em bé bị mẹ bỏ rơi một cách nhẫn tâm, thậm chí là tàn ác như vụ em bé 1 ngày tuổi bị chôn sống ở Bình Thuận vừa được cứu sống một lần nữa cho thấy mức độ báo động của những hành vi vi phạm pháp luật với trẻ em. Dư luận đặt câu hỏi những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con đến chết sẽ phải chịu trách nhiệm trước phát luật như thế nào?

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Ngọc Nữ - Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

bé sơ sinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước