HÀ NỘI:

"Dở khóc, dở cười" chuyện bốc thăm vào trường mầm non

Lại Hoa, Phạm Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 20:43 GMT+7

VTV.vn - Chuyện phải bốc thăm xin học cho con lại đang diễn ra phổ biến ở nhiều trường mầm non công lập và bán công ở Hà Nội.

Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, nhiều ý kiến đã đề cập khá gay gắt đến thực trạng quy hoạch trường lớp thiếu đồng bộ của Hà Nội. Hệ quả là nhiều trường mầm non không còn cách nào, đành lựa chọn phương án bốc thăm như giải pháp cuối cùng.

Nếu không có bảng thông báo tuyển sinh thì ai đến trường Mầm non thực hành Linh Đàm cũng đều nghĩ đây là một buổi bốc thăm trúng thưởng. Có điều, phần thưởng lại là những suất học vào trường. 40 chỉ tiêu dành cho các bé sinh năm 2015.

Không cần đúng tuyến, không yêu cầu phải có hộ khẩu Hà Nội, thế nên, không lạ, khi có cả trăm phụ huynh đến tìm vận may. Niềm vui của người này lại là nỗi thất vọng của người kia. Khi số phiếu càng ít, đồng nghĩa với, cơ hội trúng tuyển lại càng mong manh.

Dù là trường bán công nhưng đây đã là năm thứ 3, trường mầm non thực hành Linh Đàm phải tổ chức bốc thăm vì số lượng phụ phụ huynh đến nộp năm nào cũng gấp 2, 3 lần so chỉ tiêu. Nguyên nhân cũng chỉ vì, ngày càng có nhiều người chuyển đến những khu đô thi như Linh Đàm sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước