Doanh nghiệp tại Đồng Tháp ngang nhiên thuê đất nuôi sinh vật cấm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/02/2017 19:27 GMT+7

VTV.vn - Sinh vật lạ được doanh nghiệp nuôi tại tỉnh Đồng Tháp, có hình dạng như tôm hùm và xuất hiện tại nhiều ruộng lúa của người dân.

Một sinh vật lạ thuộc dạng cấm nhập khẩu vào Việt Nam đang được nuôi tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Loài này có hình dạng như tôm hùm và xuất hiện tại nhiều ruộng lúa của người dân.

Khi phát hiện sự việc, Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đoàn kiểm tra và xác định đó là tôm hùm đỏ. Loại giáp xác này cạnh tranh môi trường sống rất quyết liệt, có thể tàn phá các sinh vật bản địa.

Ngoài ra, chúng còn mang virus truyền bệnh trên tôm. Vì thế, đây là sinh vật nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã có yêu cầu chủ hộ thu gom tiêu hủy, thậm chí phải phun hóa chất để tiêu diệt triệt để.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước