Dời ngày tuyên án vụ tranh chấp tác quyền truyện tranh "Thần đồng đất Việt"

Thiên Lý (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/08/2019 18:06 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/8, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh, sau khi Viện kiểm sát trình bày quan điểm, HĐXX quyết định dời ngày tuyên án đến 3/9.

Tại phiên tòa, đại diện của Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án ở phiên tòa cấp sơ thẩm do Tòa án Nhân dân Quận 1 đã tuyên hồi tháng 2/2019, trong đó, giữ nguyên 4 phán quyết:

- Công nhận ông Lê Linh là tác giả duy nhất sáng tạo ra hình tượng 4 nhân vật : Tí, Sửu, Dần, Mẹo, hay còn gọi là Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo.

- Công ty Phan Thị chấm dứt việc khai thác các hình tượng nhân vật này trong các tác phẩm tiếp theo vì đã xâm phạm vào sự toàn vẹn tác phẩm.

- Công ty Phan Thị và bà Hạnh xin lỗi tác giả công khai trên báo về việc thông tin không đúng về việc bà Phan Thị Mỹ Hạnh là đồng tác giả, khiến độc giả hiểu lầm.

- Phía công ty Phan Thị bồi thường chi phí luật sư cho ông Lê Linh 15 triệu đồng.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ kiện “Thần đồng đất Việt” Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ kiện “Thần đồng đất Việt” Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ Thần đồng đất Việt Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ Thần đồng đất Việt Họa sĩ Lê Linh chính thức đòi được quyền giả 'Thần đồng đất Việt' Họa sĩ Lê Linh chính thức đòi được quyền giả "Thần đồng đất Việt"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước