Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển Nhật Bản, 5 người bị thương

Quang Hưng (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:09 GMT+7

VTV.vn - Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra lúc 6h ngày 22/11 theo giờ địa phương, làm rung chuyển phía Bắc Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại có 5 người bị thương.

Trận động đất đã dẫn đến các đợt sóng thần nhỏ. Tâm chấn của trận động đất nằm ở ngoài khơi gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima với độ sâu khoảng 10 km. Người dân ở thủ đô Tokyo có thể cảm nhận được sự rung lắc.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao hơn 1m đã được ghi nhận quanh nhà máy Fukushima, trong khi cảnh báo sóng thần đưa ra trước đó lên đến 3m. Các tàu đã rời khỏi cảng Fukushima sau cảnh báo. Tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở ven biển đều ngừng hoạt động. Đây là khu vực từng xảy ra trận động đất và sóng thần hồi năm 2011 khiến nhà máy Fukushima bị hư hại, gây nên sự cố rò rỉ phóng xạ ra biển và không trung.

Theo người phát ngôn của Công ty Điện lực Tokyo, hiện chưa có sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima và các khu vực khác thuộc Đông Bắc của Nhật Bản. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn xảy ra mất điện, một số tuyến đường sắt cao tốc đã phải tạm dừng hoạt động, tính đến thời điểm hiện tại có 5 người bị thương.

"Trong trận động động đất sóng thần lần này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là theo dõi các diễn biến sóng thần. Trong một vài tuần tới có thể sẽ có những dư chấn động đất nhỏ hơn, nhưng không dư chấn nào vượt quá cấp độ 5" - ông Koji Nakamura, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước