Đồng Nai ghi nhận hơn 700 trường hợp bệnh sởi trong 2 tháng đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 12:14 GMT+7

VTV.vn - Đồng Nai đã nhận gần 720 ca nhập viện do bệnh sởi chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, trong đó có nhiều ca bệnh nặng.

Những trường hợp mắc sởi chủ yếu rơi vào số trẻ chưa được tiêm phòng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp, người lớn cũng bị mắc sởi ở độ tuổi trên 15. Theo ngành y tế Đồng Nai, nhiều con em của công nhân không cư trú thường xuyên ở địa phương nên khó kiểm soát, đa phần những trường hợp này cũng chưa tiêm phòng. 

Ngoài ra, ở những vùng sâu vùng xa, một số đồng bào có thói quen không cho con em mình chủng ngừa khi nhân viên y tế đến tận nhà để vận động, đặt vấn đề tiêm phòng thì gia đình không hợp tác. Từ khi bệnh sởi bùng phát, ngành y tế Đồng Nai đã tổ chức 2 đợt tiêm vét vaccine sởi với hơn 200.000 liều vaccine.

Nhiều trẻ mắc bệnh sởi bị biến chứng do chưa được tiêm ngừa Nhiều trẻ mắc bệnh sởi bị biến chứng do chưa được tiêm ngừa

VTV.vn - Trong tháng 2/2019, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận và điều trị 38 trường hợp mắc sởi. Trong đó, có không ít trẻ bị biến chứng do sởi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ngành y tế

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước