Đồng Nai: Lợn ăn bã rượu không có kháng thể với dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 13:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Lực lượng chức năng không tìm thấy kháng thể bệnh dịch tả lợn châu Phi sau khi cho lợn ăn bã rượu (hèm rượu).

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về "Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi".

Trước đó, vào cuối tháng 7, đàn lợn 15 con tại một hộ dân tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai được xác định nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, sau khi cho đàn lợn ăn bã nấu rượu trộn với cám và xông khói chuồng trong 15 ngày, đàn lợn này đã chuyển qua âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. 

Trước thông tin này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thống Nhất đã vận động bà Nhung tiếp tục nuôi 20 con lợn đưa từ các nơi khác đến bằng phương pháp trên. 

Kết quả xét nghiệm huyết thanh của Chi cục Thú y vùng 6 cho thấy, không tìm thấy kháng thể với bệnh dịch tả lợn châu Phi trong đàn lợn được cho là âm tính sau khi ăn bã rượu. Hiện đàn lợn này vẫn đang được theo dõi.

Học hỏi kinh nghiệm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ Đức Học hỏi kinh nghiệm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ Đức

VTV.vn - Đức cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với TP Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước