Đồng Nai: Người dân chặn đường xe ben vào mỏ đá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/09/2017 20:25 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đường chuyên dụng đã thông xe vào khu mỏ đá Tân Cang (Đồng Nai) nhưng xe ben cứ lao vào khu dân cư.

Dù đã có hẳn một con đường mới cho các xe tải, xe ben vào khu mỏ khai thác đất, đá nhưng nhiều cánh tài xế vẫn tìm cách đi vào con đường dân sinh, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Một tuần sau ngày thông xe con đường mới, người dân địa phương lại phải tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn xe qua trước nhà mình.

Người dân thay phiên nhau túc trực cả ngày để bảo vệ con đường, vì chỉ lơ là canh gác một chút là cánh tài xế có thể phóng xe qua. Bị chặn xe, cánh tài xế cũng vô cùng bức xúc. Họ cho rằng, đường không của riêng ai, người dân không có quyền tự ý lập chốt chặn.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa người dân và cánh tài xế là con đường mới chuyên dụng cho xe chở đá dù đã được thông xe nhưng chưa hoàn thiện. Đoạn kết nối vào các khu mỏ vẫn chưa được làm. Vì vậy, khi người dân lập chốt chặn đường, các mỏ buộc phải ngưng hoạt động vì không có đường xe ra.

Hiện mâu thuẫn giữa người dân và cánh tài xế, chủ mỏ và chủ đầu tư đường chuyên dụng vẫn chưa có lời giải. Chỉ biết trước mắt, 4/10 mỏ đang phải ngưng hoạt động chờ chính quyền địa phương đứng ra giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước