Đồng Nai: Xử lý các công trình khai thác đất, đá trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 15:56 GMT+7

VTV.vn - Sau phản ánh của phóng viên VTV24, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai đã thành lập ngay một tổ công tác kiểm tra hiện trường tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom.

Tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tổ công tác đã bắt quả tang một xe cuốc đang múc đất lên 2 chiếc xe benz. 2 chiếc xe này sau đó đã lợi dụng sự sơ hở của đoàn kiểm tra, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Kiểm tra công trình chống sạt lở ở huyện Tân Phú, tổ công tác phát hiện một quả đồi diện tích khoảng 2 hecta, đã gần như bị san phẳng.

Ngoài khu vực trên, nhiều vị trí đất đồi tại các huyện Định Quán,Trảng Bom, Tân Phú cũng được xác nhận bị khai thác trái phép.

Theo ông Nguyễn Cảnh Tiến - Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, tháng 9 tới đây, địa phương sẽ ngừng cấp phép cho các dự án cải tạo đất nông nghiệp và chống sạt lở. Bên cạnh đó, sẽ triển khai đội phản ứng nhanh để xử lý kịp thời những trường hợp khai thác tài nguyên trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước