Đồng Nai: Xử lý tình trạng đổ trộm xác heo chết ra môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/07/2019 15:26 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng đổ trộm xác heo chết ra môi trường đang diễn ra phổ biến tại Đồng Nai.

Theo quy định các hộ nuôi có heo chết dịch sẽ phải khai báo với cơ quan chức năng để thu gom tập trung và tiêu hủy đúng cách. Thế nhưng vì các chủ trang trại lớn lo lắng việc khai báo sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu trang trại với người tiêu dùng nên họ sẵn sàng lén lút vứt thẳng heo bệnh chết xuống sông suối hoặc ở những khu nghĩa địa. Thực trạng đáng báo động này đang diễn ra phổ biến tại Đồng Nai, thủ phủ của ngành chăn nuôi của cả nước.

Tại suối Sông Nhạn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, gần chục con heo chết đang bị mắc kẹt và đang trong quá trình phân hủy nặng: giòi bọ lúc nhúc, ruồi nhặng bu đầy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến nhiều người dân sống cạnh con suối này phải hứng chịu mùi ô nhiễm cả tuần nay.

Theo ông Chín, Chủ tịch UBND xã Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, tình trạng quăng heo chết xuống suối chủ yếu do các trang trại lớn gây ra vì sợ lây lan cho đàn heo nên không khai báo với chính quyền. Do có khoảng 9km sông suối đi qua nên không loại trừ khả năng heo chết của các hộ chăn nuôi từ các xã đầu nguồn vứt xuống rồi trôi tới đây.

Toàn huyện Thống Nhất có tổng đàn heo khoảng hơn 400.000 con. Từ đầu mùa dịch đến nay đã hỏa thiêu hủy hơn 20.000 con. Để ngăn ngừa tình trạng người dân vứt heo chết ra sông suối gây ô nhiễm, địa phương đang giám sát chặt chẽ các trại heo để tiêu hủy kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước