Dư luận Hàn Quốc lại nổi cơn thịnh nộ vì con gái chủ tịch Korean Air thẳng tay ném chai nước vào mặt nhân viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:39 GMT+7

Cô Cho Hyun-min. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Cả 3 người con của Chủ tịch hãng Korean Air đều từng khiến dư luận bức xúc vì hành xử quá đáng, nếu không muốn nói là hống hách của mình.

Ném chai nước, đuổi việc nhân viên chỉ vì một sơ suất, thậm chí là hành hung người khác... Thật khó tin khi những hành vi này đều là của những con người có học thức và vị trí cao trong xã hội Hàn Quốc. 

Vụ việc ném chai nước vào mặt nhân viên là vụ việc gây tranh cãi mới nhất bủa vây gia tộc họ Cho, bởi cả 3 người con của Chủ tịch hãng Korean Air đều từng khiến dư luận bức xúc vì hành xử quá đáng, nếu không muốn nói là hống hách.

Truyền thông Hàn Quốc viết về vụ việc với cái dòng tiêu đề "cơn thịnh nộ của chai nước", một cách có phần chế giễu về cách hành xử quá vô lý. Phát ngôn viên của Korean Air trần tình rằng đây chỉ là hành vi bộc phát của cô Cho khi tỏ ý không hài lòng với màn thuyết trình của nhân viên quảng cáo. Tuy nhiên, những đoạn ghi âm đầy tiếng gào thét và chửi bới nặng lời lan truyền trên mạng cho thấy, sự việc không đơn thuần như vậy. 

Dư luận Hàn Quốc lại nổi cơn thịnh nộ vì con gái chủ tịch Korean Air  thẳng tay ném chai nước vào mặt nhân viên - Ảnh 1.

Ái nữ của Korean Air, Cho Hyun-min đang bị điều tra về hành động của mình (Ảnh: AP)

"Vụ việc gây tranh cãi vì nhà quản lý lạm dụng quyền lực đã đi quá xa và đối xử tồi tệ với nhân viên, những người đổ mồ hôi và nước mắt cho công việc rồi lại phải chịu sự lăng mạ?", nhiều người đặt câu hỏi.

Cô Cho đã cúi gập người xin lỗi trước báo giới nhưng vẫn kiên trì bác bỏ cáo buộc hất nước vào mặt cấp dưới. Tuy nhiên, dường như xin lỗi không có nghĩa là hối lỗi, khi cô này vẫn bình thản chia sẻ một bức ảnh về chuyến du lịch lên trang Instagram cá nhân, kèm theo hashtag (#đang có ChuyếnđiVuivẻ).

Nếu tính cách có thể di truyền, có vẻ như gia đình tập đoàn Korean Air có truyền thống đối xử với nhân viên rất khắc nghiệt. Năm 2014, chị gái của cô Cho cũng đã gây xôn xao, khi ép tiếp viên hàng không quỳ gối xin lỗi vì phục vụ hạt mắc-ca trong túi thay vì đổ ra đĩa. Cô thậm chí còn yêu cầu máy bay quay lại điểm xuất phát để đuổi tiếp viên trưởng xuống. Lật lại thời điểm năm 2005, con trai của tập đoàn này cũng là tâm điểm của dư luận khi tấn công một bà cụ 77 tuổi trên đường phố vì bị chỉ trích là lái xe ẩu.

Tình trạng những "công chúa, hoàng từ" của giới tài phiệt chaebol hành xử không đúng mực không mới và nó khiến dư luận nước này đi từ ngán ngẩm đến giận dữ. Nhiều người đã gửi kiến nghị trực tuyến lên văn phòng tổng thống để kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những nhân vật này. Một số khác thì đòi tập đoàn Korean Air bỏ chữ "Korean" vì bao che những hành vi không hề tương xứng với một hãng hàng không đại diện cho môt quốc gia..

Hiện Cảnh sát Seoul đã bước đầu thẩm vấn các nhân viên có mặt vào thời điểm xảy ra sự việc. Nếu những cáo buộc trên là đúng, cô Cho có thể bị truy tố về hành vi tấn công người khác của mình.

Con gái Chủ tịch Korean Air ném chai nước vào mặt nhân viên Con gái Chủ tịch Korean Air ném chai nước vào mặt nhân viên

VTV.vn - Cho Hyun Min, con gái Chủ tịch Korean Air Lines, người thừa kế và là giám đốc điều hành của hãng này, đang bị chỉ trích dữ dội vì hành vi ném chai nước vào một nhân viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước