Đức mở cửa đường hầm thoát hiểm dưới Bức tường Berlin

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 15:12 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, một đường hầm thoát hiểm bên dưới Bức tường Berlin đã được mở cửa cho công chúng tham quan.

Đường hầm được mở tại Bernauer Strasse, gần đài tưởng niệm chính của Bức tường Berlin.

Đường hầm dài 100 mét, được đào vào cuối năm 1970 bởi những người đã trốn thoát từ Đông Berlin đến Tây Berlin - 9 năm sau khi biên giới Đông - Tây bị bịt kín và lệnh xây dựng Bức tường Berlin được ban hành. Những người chạy trốn đã đào hầm nhằm mục đích giúp bạn bè và người thân chạy trốn sang phía Tây. Nhưng vài ngày trước khi đường hầm hoàn thành, nó đã bị nhà chức trách Đông Đức phát hiện và phá hủy một phần.

Đối với nhiều người dân thế hệ cũ ở Đức, đây là một thời kỳ không thể nào quên.

Theo ông Ulrich Pfeifer - người dân Berlin, Đức: "Việc mở đường hầm thoát hiểm này cho công chúng tham quan là rất quan trọng đối với người dân Đức ngày nay. Nó giúp nhắc nhở chúng ta về lịch sử quan trọng như thế nào".

Không chỉ là nơi ghi dấu những năm tháng khó quên của đất nước, việc mở cửa đường hầm cũng sẽ giúp thu hút khách du lịch đến với Berlin, đặc biệt những người yêu thích lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước