Đừng để trẻ đuối nước vì người lớn... đuối quyết tâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/04/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Những vụ đuối nước khiến bậc phụ huynh đau xót, cộng đồng trăn trở bởi thực tế này đã diễn ra từ năm này qua năm khác theo quy luật đến hẹn lại lên vào mỗi dịp hè về.

Trong khi cộng đồng chưa khỏi bàng hoàng vì số lượng trẻ em tử vong do đuối nước tăng đột biến trong những ngày đầu mùa hè năm nay, vừa mới trong chiều 24/4, tại Quảng Nam lại một học sinh nữa bị thiệt mạng vì đuối nước ngay tại một bể bơi ở thành phố Tam Kỳ. Sự việc khiến tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì những ẩn họa dưới nước có thể ập đến từ bất cứ đâu trong môi trường sống.

Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2015 cả nước có khoảng 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Đáng chú ý là tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, cao gấp 8 lần các nước phát triển. Trong khi đó, hiện nay mới có 30% trẻ em trong lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết bơi.

Đừng để trẻ đuối nước vì người lớn... đuối quyết tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

Nhiều giải pháp cấp bách được các địa phương thực hiện

Tại tỉnh Bình Dương, trung bình mỗi năm có từ 10 - 15 trẻ em tử vong vì đuối nước. Bình Dương là tỉnh có rất nhiều ao hồ, sông và kênh rạch. Có những nơi năm nào cũng xảy ra cái chết đau lòng. Coi đây là tình trạng báo động, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, trong đó có thúc đẩy chương trình hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, đặc biệt trích ngân sách dạy bơi cho trẻ em thuộc diện nghèo.

Nếu Bình Dương tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ nghèo, TP. HCM cũng vừa triển khai trương trình Bơi an toàn cho trẻ em, yêu cầu 24 quận huyện mỗi năm phải xây mới ít nhất 1 hồ bơi. Còn tại Hà Nội, nhiều quận huyện đã có cách làm sáng tạo trong triển khai dạy bơi cho học sinh.

Ở nhiều vùng nông thôn, những nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, đã xuất hiện những giải pháp, mô hình dạy bơi cho các em nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước. Tại bãi biển thôn Tân An (xã Nghĩa An), TP.Quảng Ngãi một khu vực dạy bơi trên biển được neo quây bằng phao xung quanh.

Trong khi đó, ở trường tiểu học Hưng Thạnh 2, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), các thầy cô giáo nhà trường lại dùng tre, lưới bạt… làm hồ dạy bơi cho học sinh ngay trên sông gần trường vào mùa hè hàng năm.

Trước thực tế một số vụ đuối nước xảy ra ở Thừa Thiên - Huế, các thầy cô trường Tiểu học Phú Mỹ 1, huyện Phú Vang đã nảy sinh ý tưởng tận dụng bể xả trạm bơm nước thủy lợi làm nơi dạy bơi cho các học sinh trong trường.

Tiêu điểm: Đừng để trẻ đuối nước vì người lớn... đuối quyết tâm

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước