Dùng máy phát hiện nói dối răn đe nhân viên Nhà Trắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ dùng máy phát hiện nói dối, nhằm truy tìm những nhân viên Nhà Trắng đã để rò rỉ thông tin mật.

Hãng tin CNN cho hay, các thành viên của Hội đồng an ninh quốc gia NSA, Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với chiếc máy nói dối, đồng thời phải trả lời một số câu hỏi kiểm tra. Ý tưởng của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions được đưa ra, nhằm truy tìm những nhân viên Nhà Trắng đã để rò rỉ thông tin mật.

Trả lời phỏng vấn của hãng CNN, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho hay quyết định đưa ra đề xuất trên sau khi nghi ngờ có quan chức đã tiết lộ bản ghi chép cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo nước ngoài, vốn được NSA phân loại là thông tin mật.

Chính những thông tin chi tiết về các cuộc điện đàm cấp cao của Tổng thống Trump đã bị rò rỉ và được tờ Washington Post công bố hồi đầu tháng 8 vừa qua. Ông Sessions hy vọng phương pháp này có thể khiến các quan chức lo sợ mà từ bỏ ý định tuồn tin mật bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nhà Trắng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước