Đường đi của đường dây vận chuyển 300kg ma túy vào Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 14:27 GMT+7

VTV.vn - Chuyên án 218LP triệt phá đường dây vận chuyển hơn 300kg ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM, từ Myanmar qua Lào vào Việt Nam đã bị triệt phá.

Ngay sau khi chuyên án triệt phá đường dây ma túy tại Quảng Bình bị triệt phá vào ngày 12/10/2018, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu một đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua biên giới phía Nam để vào TP.HCM nên đã tiến hành giám sát chặt chẽ đồng thời khóa chặt tuyến biên giới.

9h ngày 19/3/2019, 3 đối tượng là Thào A Dơ trú tại Điện Biên cùng Thào Nở Páo và Lý A Vừ trú tại Đắk Nông điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 51D -282.97 từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y Kon Tum vào Việt Nam.

Đến 0h ngày 20/3, khi chạy đến huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước thì quay ngược lại Đắk Nông để ngủ lại, chính việc thay đổi lộ trình liên tục của các đối tượng đã khiến lực lượng chức năng cực kỳ vất vả khi đeo bám.

Để triệt phá chuyên án, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của nhiều lực lượng tham gia; bắt giữ 19 đối tượng trong đó có 16 đối tượng người Trung Quốc; thu giữ 1 xe bán tải, 300kg ma túy đá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước