Đường xá tan chảy dưới nắng nóng như thiêu đốt tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/05/2016 15:11 GMT+7

VTV.vn - Năng nóng kỷ lục có nơi tới hơn 50 độ C đã và đang khiến nhiều con đường tại Ân Độ bị chảy nhựa.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy, nắng nóng kỷ lục đã khiến đường bị chảy nhựa ở bang Rajasthan, và cơ quan vệ sinh môi trường phải liên tục tưới nước để làm mát.

Hiện nhiệt độ tại một số nơi ở bang Rajasthan đã lên đến 51 độ C, cao hơn mức nóng kỷ lục vào năm 1956. Nắng nóng tại Ấn Độ đã khiến hàng trăm người bị chết và hàng chục triệu người bị thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước