Ecuador: Người biểu tình tấn công đài truyền hình và cơ quan báo chí ở thủ đô Quito

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 19:41 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, tình trạng bạo loạn vẫn tiếp tục xảy ra tại các thành phố ở Ecuador.

Truyền thông tại quốc gia Nam Mỹ này đưa tin, những người biểu tình đã tấn công đài truyền hình, một tờ báo và phóng hỏa một tòa nhà của chính phủ.

Chính phủ Ecuador trước đó đã triển khai khoảng 75.000 binh lính quân đội và cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các khu vực trung tâm. Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. 

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno ban bố lênh giới nghiêm tại Thủ đô Quito và các khu vực xung quanh, đặt các khu vực này dưới sự kiểm soát của quân đội. Lệnh giới nghiêm được ban bố sau 11 ngày liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp thắt chặt chi tiêu của chính phủ.

Ecuador bắt 370 người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng Ecuador bắt 370 người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng

VTV.vn - Gần 370 người vừa bị bắt giữ tại Ecuador do liên quan tới làn sóng biểu tình chống lại chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Tổng thống Lenin Moreno.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước