Facebook bị cáo buộc trả tiền để theo dõi điện thoại người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/01/2019 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Facebook được cho là đã trả cho người dùng tối đa 20 USD, khoảng hơn 400.000 đồng/tháng để theo dõi điện thoại, dữ liệu và ứng dụng họ đang sử dụng.

Báo cáo được đăng tải trên trang tin công nghệ TechCrunch cho thấy, Facebook điều hành 1 dự án, trong đó trả tiền cho người dùng của hệ điều hành iOS và Android để theo dõi thiết bị của họ. Facebook chưa bình luận về thông tin này. 

Mạng xã hội lớn nhất thế giới từng cho biết, họ có các dự án tìm hiểu thói quen sử dụng điện thoại và từ đó cải thiện các sản phẩm hướng đến người dùng. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu của Facebook tiếp tục làm dấy lên quan ngại, trong bối cảnh họ từng để lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng trong bê bối Cambridge Analytica, khiến nhà sáng lập Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước