Gần 1.300 người đã bị tước giấy phép lái xe trong dịp Tết

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 22/02/2015 20:07 GMT+7

(VTV.vn) - Trong 7 ngày nghỉ Tết, từ 27 đến mùng 3 Tết Nguyên đán, gần 1.300 người đã bị tước giấy phép lái xe.

Theo thống kê mới nhất của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, chỉ trong 7 ngày nghỉ từ 27 đến mùng 3 Tết Nguyên đán, gần 1.300 người đã bị tước giấy phép lái xe. Và chỉ trong 3 ngày đầu tiên nghỉ Tết, ngân sách nhà nước đã thu hơn 12 tỷ đồng tiền xử phạt. Sau 7 ngày, con số này đã lên đến hơn 18 tỷ đồng với xử phạt gần 32.000 trường hợp vi phạm.

Trong đó, đã tạm giữ hơn 7.300 xe mô tô - xe máy, gấp 32 lần so với xe ô tô là 223 chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước