Gần 500 nạn nhân của Công ty Alibaba đến công an tố cáo

Thế Hà - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/09/2019 13:03 GMT+7

Công an hướng dẫn người dân viết đơn tố cáo. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Tính đến sáng 24/9, đã có gần 500 khách hàng mua đất nền của Công ty CP địa ốc Alibaba đến các cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty này.

Đây là thông tin do Cơ quan Điều tra, Công an TP.HCM cho biết. 

Trong những ngày qua, tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM lúc nào cũng có rất đông khách hàng của Công ty Alibaba tìm đến. Tất cả đều là nạn nhân tin vào lời quảng cáo sai sự thật của Công ty Alibaba, bỏ ra từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mua đất nền tại các dự án "ma" của công ty này. Sau đó, các khách hàng bị thiệt hại vì đất không có pháp lý, đòi lại tiền cũng không được.

Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo, cơ quan công an xác định, Công ty Alibaba đã bán đất ảo cho khoảng 6.700 khách hàng, thu về 2.500 tỷ đồng. Với mô hình hoạt động theo kiểu Ponzi, mô hình thường thấy trong các công ty đa cấp, Alibaba đã huy động tiền mua đất và góp vốn của người sau trả cho người trước. Khi các mô hình này một sụp đổ, số nạn nhân đến tố cáo thường sẽ tăng chóng mặt trong thời gian ngắn.


Điều tra vụ Công ty Alibaba và 40 dự án ma tại các tỉnh phía Nam Điều tra vụ Công ty Alibaba và 40 dự án ma tại các tỉnh phía Nam Vụ Công ty Alibaba và các dự án ma: Nạn nhân có thể đòi lại số tiền đã bị lừa hay không? Vụ Công ty Alibaba và các dự án ma: Nạn nhân có thể đòi lại số tiền đã bị lừa hay không? Cơ quan điều tra thu giữ 9 tỷ đồng tại Công ty Alibaba Cơ quan điều tra thu giữ 9 tỷ đồng tại Công ty Alibaba


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước