Gần 5.000 người di cư Honduras tiến dần về nước Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 13:00 GMT+7

VTV.vn - Cùng với những người đã qua được biên giới Mexico trước đó, hiện có gần 5.000 người di cư Honduras đang nhanh chóng tiến dần về nước Mỹ.

Đoàn người di cư Honduras đang tìm đủ mọi cách để vào được lãnh thổ Mexico, từ đó tiến tới Mỹ. Sau khi Chính phủ Mexico cho phép hàng trăm phụ nữ và trẻ em trong đoàn người di cư Honduras vào lãnh thổ của mình, hiện còn khoảng vài ngàn người vẫn đang ở biên giới.

Bất chấp nỗ lực của chính phủ các nước, khoảng 2.000 người di cư đã vượt sông Suchiate từ Guatemala sang Mexico. Cùng với những người đã qua được biên giới Mexico trước đó, hiện có gần 5000 người di cư Honduras đang nhanh chóng tiến dần về nước Mỹ. Các cơ quan chức năng, tổ chức Chữ thập Đỏ và các tổ chức nhân quyền Mexico đang theo sát để đảm bảo trật tự và an toàn cho đoàn người di cư này. 

Việc đoàn người di cư vào được lãnh thổ Mexico không có nghĩa họ được chấp nhận tị nạn. Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố kiên quyết đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn dòng người tị nạn này tràn vào nước Mỹ.

Đoàn người tị nạn bắt đầu đổ bộ Mexico Đoàn người tị nạn bắt đầu đổ bộ Mexico

VTV.vn - Đoàn người tị nạn Honduras dồn ứ ở biên giới Guatemala - Mexico đã "tức nước vỡ bờ", bắt đầu tự ý đổ vào Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước