Gần 8.000 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật trong tháng 10

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/12/2018 12:11 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết gần 8.000 quan chức nước này bị kỷ luật do vi phạm các quy định về tiết kiệm trong tháng 10.

Thông cáo của nhà chức trách Trung Quốc nêu rõ, việc trao tặng một khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép là tội phổ biến nhất, tiếp đến là tặng hoặc nhận quà và sử dụng các phương tiện công sai mục đích.

Hiện các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đang duy trì một cơ chế báo cáo hàng tháng về công tác thực thi các quy định trong các chính quyền cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương và Chính phủ, các doanh nghiệp quốc doanh và tổ chức tài chính trung ương.

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm tham nhũng từ EU Trung Quốc dẫn độ nghi phạm tham nhũng từ EU

VTV.vn - Lần đầu tiên Trung Quốc đã tiến hành dẫn độ nghi phạm tham nhũng từ một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước