Gần 90.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Con làm bài, cha mẹ như ngồi trên "đống lửa"

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 13:23 GMT+7

VTV.vn - Có rất nhiều lý do để các bậc phụ huynh lo lắng cho kết quả thi vào lớp 10 của con em mình.

Sáng nay (2/6), gần 86 ngàn thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tham dự buổi thi đầu tiên vào lớp 10 năm học 2019-2020 với môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. 

Mặc dù năm nay số lượng thí sinh giảm 10.000, nhưng sức nóng của kỳ thi so với năm trước không hề giảm bởi chỉ tiêu của các trường công lập cũng giảm theo.

Theo đó sẽ chỉ có 62% số thí sinh được vào công lập nên áp lực thi cử vẫn luôn căng thẳng trong các kỳ tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi 4 môn thay vì 2 môn như những năm trước. Đồng thời, cũng là lần đầu sau nhiều chục năm Hà Nội chỉ lấy điểm thi là căn cứ xét tuyển. Lo lắng là tâm trạng chung của không chỉ riêng thí sinh mà cả phụ huynh.

Gần 90.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Con làm bài, cha mẹ như ngồi trên đống lửa - Ảnh 1.

Số cán bộ được huy động cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội lên tới 11.000, lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: Dân trí)

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Hà Nội đã thành lập 169 điểm thi với hơn 3.600 phòng thi. Số cán bộ được huy động cho kỳ thi năm nay lên tới 11.000, lớn nhất từ trước đến nay. 

Trước sự cố 1 giáo viên truyền đề ra ngoài như năm trước, năm nay, trong mỗi buổi thi, giám thị lại được nhắc nhở, quán triệt về hành vi của mình để thực hiện tốt quy chế. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Thành phố sẽ có khoảng 10 đoàn giám sát các điểm thi, đặc biệt điểm nóng được dư luận phản ánh.

Năm nay, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cũng đưa ra nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm tránh hiện tượng gian lận thi cử. Cụ thể, các phòng bảo quản đề và bài thi đều có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày. Điểm thi cũng sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả chấm thí, điểm chuẩn được công khai sớm hơn năm trước.

Đến thời điểm này thì tại Hà Nội các thí sinh đã hoàn thành bài thi đầu tiên môn Ngữ văn. Đề thi năm nay được các thí sinh đánh giá hay, vừa sức, không quá đánh đố học sinh. 

Chiều nay, các em sẽ bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 120 phút. Ngày mai, 3/6, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Đề thi theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là sẽ sát với mẫu đề thi minh họa trước đó Sở đã công bố.

Cũng trong sáng ngày hôm nay, hơn 80.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Giống như ở Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của TP.HCM chỉ khoảng 67.000 học sinh, do đó dự kiến 13.000 thí sinh không trúng tuyển sau kỳ thi phải chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước