Giả danh cán bộ quản lý thị trường ép mua hồ sơ chống hàng giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 21:04 GMT+7

VTV.vn -Gần đây ở tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ quản lý thị trường, công an yêu cầu mua hồ sơ chống hàng giả, phòng cháy, chữa cháy để dán ở cửa hàng.

Được biết, nếu không mua hồ sơ thì các cửa hàng sẽ bị phạt với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, hiện không có quy định nào bắt buộc các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải mua hồ sơ và tem chống hàng giả. Đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước