Gia tăng số vụ lừa đảo qua điện thoại tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 19:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, số vụ lừa đảo qua điện thoại tại Mỹ là 209.000 vụ, tăng so với năm 2018.

Thực tế trên cho thấy nước Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan đến robocalls (gọi thoại tự động) và số điện thoại giả mạo với công nghệ ngày càng tinh vi.

Cụ thể, những tên lừa đảo sẽ gọi điện tới số của người dân, sau đó giả mạo danh tính là cán bộ an sinh xã hội, thông báo rằng họ đã bị phạt vì tài khoản ngân hàng liên quan tới bọn tội phạm buôn bán ma túy.

Cách duy nhất để người dân thoát tội là đóng phạt bằng hai phiếu quà tặng trên ứng dụng Google Play trị giá ít nhất 1.000 USD, nhiều nhất là khoảng 3.000 USD. Những tên tội phạm chọn hình thức tống tiền này để tránh bị cảnh sát truy tìm. Trong vòng 5 năm qua, người dân Mỹ đã bị lừa ít nhất 450 triệu USD.

Jamaica triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại Jamaica triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại

VTV.vn - Cảnh sát Jamaica vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại với các nạn nhân ở Mỹ và Canada.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước