Giải mã ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/02/2019 11:53 GMT+7

Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội tối 27/2. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Các chuyên gia đã phân tích thông điệp ẩn chứa sau ngôn ngữ hình thể và cú bắt tay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Thoải mái hơn, tự tin hơn và nhiều sự nỗ lực để đem tới kết quả tốt đẹp cho mối quan hệ Mỹ - Triều là những gì mà nhiều chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định sau khi theo dõi cuộc gặp tối qua của Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể Karen Leong cho biết: "Chủ tịch Kim đã thoải mái hơn lần trước, ông bước đi với tốc độ nhanh hơn so với lần tại Singapore, lúc đó ông bước đi chậm rãi, thể hiện sự do dự. 

Lần trước, Chủ tịch Kim thậm chí còn đứng lại một vài giây, hơi cúi mặt xuống. Nhưng lần này, tại Hà Nội, Chủ tịch Kim nhìn thẳng vào phía Tổng thống Trump, và ông Trump cũng vậy. Họ bắt tay theo cách rất tự nhiên. Và có vẻ họ đều rất trông đợi vào lần đàm phán này. Mặc dù vậy, lần bắt tay này lại ngắn hơn".

"Khi hai nhà lãnh đạo ngồi xuống trò chuyện trước báo giới, ông Trump thể hiện tư thế ngồi mạnh mẽ thường thấy truyền thống, với đôi bàn tay chắp thành hình tam giác lộn ngược kiểu "tháp chuông" cho thấy sự tự tin của ông. 

Trong khi đó, ông Kim đặt tay hai tay lên đùi, tư thế cho thấy sự tự chủ. Hơn nữa, thông thường ông Kim thường mím môi, nhưng lần này thì không. Đây cũng thể hiện ông cảm thấy thoải mái hơn. Còn rất nhiều lần, chúng ta thấy, hai nhà lãnh đạo quay người về hướng của nhau để nói chuyện, họ có giao tiếp bằng mắt, điều này cho thấy sự mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp", chuyên gia Karen Leong cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước