Gian lận thi cử: Đến sinh viên Harvard cũng “nhúng chàm”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 15:44 GMT+7

VTV.vn - Với sự phát triển của công nghệ, internet… tỷ lệ gian lận trong thi cử đã và đang ngày càng có xu hướng tăng cao, ngay cả tại những nước có nền giáo dục tiên tiến.

Theo khảo sát của Viện Khảo thí giáo dục Mỹ ETS, tỷ lệ học sinh từng thực hiện hành vi gian lận trong thi cử hiện nay vào khoảng 75%, trong khi đó cách đây hơn nửa thế kỉ, con số này chỉ là khoảng 20%.

Đáng chú ý tình trạng gian lận trong thi cử không chỉ có học sinh kém mà đã mở rộng hơn rất nhiều.

Tiêu biểu như trong năm 2012, một trong những đại học danh giá nhất thế giới Harvard đã phát hiện 125 sinh viên năm nhất sao chép bài thi của nhau. Đây được xem là vụ gian lận lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện tại ngôi trường nổi tiếng này.

Để thấy rõ sự đáng báo động của tình trạng gian lận trong thi cử ra sao và cùng tìm hiểu những cách đối phó với tình trạng trên thế nào? Tất cả sẽ trong phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 20/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước