Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho phép các nhà sư đi khất thực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/12/2016 14:05 GMT+7

VTV.vn - Theo Quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện nay không cho phép các nhà sư đi khất thực.

Cũng theo quy định này, nếu nhà sư nào muốn có tâm nguyện tái hiện lại hình ảnh Đức Phật đi gieo duyên thì phải được sự cho phép của Giáo hội và những trường hợp này là rất ít. 

Tuy nhiên hiện nay tại TP.Vũng Tàu, tình trạng một số người giả danh nhà sư đi khất thực xin tiền người dân và du khách đang diễn ra khá phổ biến. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước