Giới chức Singapore đau đầu với những ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/04/2020 19:12 GMT+7

Nhà chức trách Singapore tiến hành kiểm tra một nhóm công nhân nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tính trung bình, trong số 25 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại Singapore thì có 17 ca không thể tìm ra nguồn gốc lây nhiễm.

Gần 80% số ca mắc mới COVID-19 tại Singapore liên quan tới những lao động nhập cư sống trong 43 khu nhà tập thể lớn trên đảo quốc này. Ngoài ra, vấn đề khác khiến nhà chức trách Singapore lo lắng không kém là những ca lây nhiễm trong phần còn lại của cộng đồng vẫn xuất hiện cho dù nước này đã áp dụng lệnh đóng cửa một phần trong 2 tuần.

Cụ thể, tính trung bình, trong số 25 ca mắc mới mỗi ngày, có 17 ca không thể tìm ra nguồn gốc lây nhiễm. Đây là những người dân Singapore hoặc người cư trú tại đây, không phải là lao động nhập cư sống trong những khu nhà tập thể.

Giới chức Singapore đau đầu với những ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Một khu tập tể dành cho lao động nhập cư ở Singapore. Ảnh: Straits Times.

Khoảng 68% các ca nhiễm trong cộng đồng không thể xác định nguồn lây, bất chấp những nỗ lực truy dấu các mối liên hệ, tiếp xúc, hay những nơi người bệnh từng đến. Điều này đang đặt ra lo ngại về một ổ dịch ngầm đang tồn tại trong phần còn lại của xã hội Singapore.

Có một số giả thiết cho việc tại sao có những ca mắc COVID-19 không thể xác định nguồn lây ở Singapore. Giả thiết thứ nhất, có thể có những người mang virus nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và vẫn có thể lây bệnh cho người khác trong suốt thời gian ủ bệnh.

Giả thiết thứ hai, một số bệnh nhân chưa được điều tra kỹ lưỡng về thông tin nền, lịch trình đi lại và các trường hợp tiếp xúc do sức ép thời gian hoặc bệnh nhân không cung cấp đủ thông tin chi tiết. Hiện Singapore đang củng cố đội ngũ làm công tác xác định nguồn gốc lây nhiễm, từ 70 người hồi tháng 2 đến nay đã có thêm 1.300 nhân lực hỗ trợ. Để ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai, Singapore đã gia hạn lệnh đóng cửa tới ngày 1/6.

Singapore kéo dài lệnh đóng cửa đến tháng 6 Singapore kéo dài lệnh đóng cửa đến tháng 6

VTV.vn - Singapore kéo dài lệnh đóng cửa một phần thêm 4 tuần, đến ngày 1/6, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 9.000 với 11 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước