Gỡ khó cho học sinh nghèo tiếp cận Sữa học đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/10/2018 14:12 GMT+7

VTV.vn - Trong khi chờ đợi các mạnh thường quân, để giảm tổn thương đến tâm lý trẻ, một số trường đang tính cách để học sinh nghèo tiếp cận Sữa học đường.

Chương trình Sữa học đường sẽ được triển khai tại các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội từ năm học này, trong đó sẽ miễn phí 100% cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, con em dân tộc và miễn 50% đối với các học sinh khác. Nghĩa là chỉ với 70.000 đồng, trẻ sẽ được uống sữa trong cả tháng đến trường. Thế nhưng với nhiều gia đình tại các vùng ngoại thành Hà Nội, số tiền tương đương với 2 bát phở ấy vẫn đang là quá sức.

Chưa từng được uống sữa tại trường nên hầu hết các em học sinh tại huyện Ba Vì đều háo hức chờ đón chương trình Sữa học đường.

Trên toàn huyện Ba Vì, bằng tất cả các kênh để tuyên truyền vận động như thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thôn nhưng theo thống kê hiện mới có hơn 60% học sinh đăng ký sử dụng Sữa học đường.

Trong khi chờ đợi các mạnh thường quân, để giảm tổn thương đến tâm lý trẻ, một số trường đang phải tính đến cách sẽ dành riêng một phòng cho trẻ uống sữa, tránh các bạn khác có thể nhìn thấy. Chung sắc màu đồng phục, chung niềm vui đến trường nhưng sắp tới đây niềm vui uống sữa lại có thể không chia đều cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước