Guatemala từ chối trở thành nước thứ 3 an toàn cho người tị nạn

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 15:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Guatemala thông báo nước này không có kế hoạch ký một thỏa thuận biến Guatemala thành nước thứ 3 an toàn cho người xin tị nạn với Mỹ.

Guatemala sẽ hoãn chuyến thăm của Tổng thống nước này tới Mỹ nhằm thảo luận về thỏa thuận này.

Nếu thực hiện theo thỏa thuận trở thành nước thứ 3 an toàn cho người tị nạn, Guatemala sẽ có trách nhiệm cấp quy chế tị nạn cho những người đến từ Honduras và El Salvador vào lãnh thổ nước này, mặc dù mục đích của những người này là tới Mexico rồi tới Mỹ.

Tuy nhiên, Guatemala đã từ chối đề nghị này của Mỹ. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Guatemala nhằm đề ra các biện pháp có thể triển khai tức thì, giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Biên giới Mexico - Guatemala quá tải vì người di cư Biên giới Mexico - Guatemala quá tải vì người di cư

VTV.vn -Không chỉ chen chúc trên cầu Suchiate ở biên giới Mexico - Guatemala, những người di cư còn liều mình gieo người xuống dòng nước vượt qua biên giới, tìm cách sang thẳng Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước