Hà Nội bắt nhóm trấn lột tài sản để tiêu xài cá nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông trên đường vành đai 3 Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 25/11, cơ quan điều tra Công an Hà Nội vẫn đang củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật. Điều mà nhiều người quan tâm, liệu có ai đứng đằng sau bảo kê cho hành vi cưỡng đoạt này hay không?

Số tang vật đã bị công an thành phố Hà Nội thu giữ tại hiện trường gồm tiền chiếm đoạt, xe máy và điện thoại di động là phương tiện hành nghề của các đối tượng. 

Bị bắt quả tang khi đang trấn lột tiền của người đi đường, tại cơ quan công an đối tượng Vũ Đình Trung khai nhận đã thực hiện hành vi này khoảng 6 tháng, mỗi ngày một đối tượng thu được khoảng 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trấn lột của người dân được các đối tượng này tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên vụ án cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông bị phát hiện. Trước đó vào tháng 2/2017, Công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá một ổ nhóm cưỡng đoạt tiền của người đi xe máy trên tầng 2 cầu Thăng Long.

Lợi dụng sự sợ hãi của người tham gia giao thông khi đi nhầm vào các đoạn đường cấm, nhiều đối tượng coi thường pháp luật, trấn áp người dân để cưỡng đoạt tài sản, do vậy Công an Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi gặp phải các tình huống tương tự cần thông báo ngay cho lực lượng công an tại địa phương để kịp thời xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước