Hà Nội: Chấm dứt lợi dụng danh nghĩa Hội phụ huynh để lạm thu tiền trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/11/2017 14:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng thời chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Công văn cũng nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.  

Bộ GD&ĐT: Tiếp tục thanh tra lạm thu và dạy thêm, học thêm Bộ GD&ĐT: Tiếp tục thanh tra lạm thu và dạy thêm, học thêm Nam Định: Quy định cụ thể các khoản đóng góp để chống lạm thu Nam Định: Quy định cụ thể các khoản đóng góp để chống lạm thu Giáo viên bị đình chỉ công tác vì tố cáo hiệu trưởng lạm thu Giáo viên bị đình chỉ công tác vì tố cáo hiệu trưởng lạm thu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước