Hà Nội đối diện tình trạng thiếu nước sạch trong mùa hè

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/05/2017 20:42 GMT+7

VTV.vn - Do nguồn cấp nước thiếu, nhiều khu vực thuộc 4 quận nội thành sẽ thiếu nước sạch trong mùa hè.

Tại 4 quận nội thành của Hà Nội, trong mùa hè này, nhiều khu vực cũng có nguy cơ thiếu nước sạch, do nguồn cấp không đủ. Khoảng 9.500 người tại Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng tương đương thiếu khoảng 100.000 m3 nước sạch mỗi ngày.

Mới là thời điểm đầu mùa hè, tuy nhiên nỗi lo lắng thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của các gia đình sống tại khu vực Bắc Linh Đàm, Hà Nội. Sự lo lắng của người dân có lẽ không thừa, bởi áp lực thiếu nước sạch của thành phố Hà Nội đang tăng dần qua các năm. Nếu 2 năm trước, Hà Nội chỉ thiếu khoảng 40.000 m3 nước mỗi ngày, nay con số này dự kiến lên đến 100 ngàn m3.

Lý giải về điều này, Sở Xây Dựng thành phố cho biết, một là từ áp lực tăng dân số cơ học tại các khu dân cư, khu đô thị và nguyên nhân thứ 2 đến từ việc cung cấp nước hạn chế từ nhà máy nước sông Đà.

Theo công suất thiết kế, nhà máy nước sông Đà sẽ cung cấp cho thành phố Hà Nội khoảng 600.000 m3 nước mỗi ngày đêm, tuy nhiên từ năm 2015 đến nay, công suất vận hành của nhà máy đã giảm dần từ 200.000m3 mỗi ngày đêm.

Dự kiến phải đến năm 2020 khi các dự án nhà máy nước mặt sông Đuống, nhà máy nước mặt sông Hồng hoàn thành, tình trạng thiếu nước mới được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước