Hà Nội hướng tới kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/07/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn ít ngày nữa, TP Hà Nội sẽ kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hoà bình".

Cho đến nay, Hà Nội vẫn là thành phố duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO trao tặng danh hiệu này. Chương trình kỷ niệm sự kiện sẽ bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vào ngày 13/7 tới, ngoài lễ mít tinh, chuỗi hoạt động chương trình kỷ niệm "Thành phố vì hòa bình" sẽ gồm nhiều hoạt động như: 10.000 người tham gia đi bộ vì hoà bình, lễ hội đường phố với sự kết hợp của các khối: khối dân gian, làng nghề, khối thể dục nghệ thuật, nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, thể thao trong "Ngày hội văn hóa hòa bình" vào hai ngày 13 và 14/7; không gian văn hoá ẩm thực giới thiệu 18 gian hàng ẩm thực tiêu biểu; triển lãm ảnh chuyên đề "Vì một Hà Nội thanh lịch văn minh" cùng nhiều hoạt động khác kéo dài đến hết năm 2019. Tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc, qua đó thể hiện: Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa, điểm đến của sự hợp tác, hữu nghị và hòa bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước