Hà Nội: Nắng nóng, bệnh viêm màng não có nguy cơ bùng phát

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 20/05/2015 15:22 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại Hà Nội, tình trạng nắng nóng đang tăng nguy cơ mắc viêm màng não ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi.

Điều đáng nói, dấu hiệu mắc bệnh viêm màng não ở trẻ không dễ phát hiện, ngay cả tại các cơ sở y tế xã phường, rất nhiều trẻ sau đó đã nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, có thể để lại nhiều di chứng nặng nề.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé chỉ 17 tháng tuổi nhưng đã phải trải qua 6 lần mổ não. Bệnh nhi này lên tuyến viện Trung ương khi thể trạng bệnh đã nặng do phát hiện bệnh muộn.

Được biết, hiện có hơn 10 bệnh nhi đang được điều trị tại viện, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo các bác sĩ, với bệnh viêm màng não, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tử vong hay để lại di chứng như điếc, mù, thậm chí là liệt tay chân ở trẻ.

Cũng theo các bác sĩ, nếu trẻ nhỏ có biểu hiện như: thóp phồng căng; trẻ lớn hơn kêu đau đầu, mắt lờ đờ… thì các bậc cha mẹ phải lưu ý vì rất có thể trẻ bị mắc viêm màng não và phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước