Hà Nội: “Sát hạch” trình độ ông đồ trước khi được phép cho chữ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 21:07 GMT+7

Mới đây, Sở Văn hóa Hà Nội vừa ra quyết định, năm nay các ông đồ phải được thẩm định về trình độ Hán ngữ và khả năng viết thư pháp trước khi cho chữ.

Đây là quy định mới của Sở Văn hóa Hà Nội. Theo đó, việc quản lý nghiệp vụ của các ông đồ sẽ được câu lạc bộ UNESCO Việt Nam chịu trách nhiệm. Các ông đồ được lựa chọn cho chữ ở Hồ Văn phải viết đúng chữ, đúng quy tắc nội dung, có trình độ Hán ngữ và viết thư pháp.

Sau khi được ban tổ chức thẩm định chất lượng chữ viết, các ông đồ sẽ nhận thẻ và ngồi hoạt động tại các vị trí xung quanh Hồ Văn, hướng mặt ra phía đường Quốc Tử Giám.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước