Hà Nội: Trường bị quá tải, hàng trăm học sinh phải đi học nhờ

Bích Thủy - Bằng Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Chưa năm nào sức ép về sĩ số của các trường học tại Hà Nội lại căng thẳng như năm nay, nhiều học sinh đã phải đi học nhờ do trường bị quá tải.

Trước tình trạng quá tải học sinh nói trên, nhiều giải pháp tình thế đã được đưa ra. Theo đó, học sinh trường Chu Văn An, quận Hoàng Mai buộc phải làm quen với lịch học lạ trong khi học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Cao Bá Quát ở khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm vẫn chưa thể quen với các lớp học mới. Quá tải về sĩ số, gần 200 học sinh của trường buộc phải đi học nhờ tại trường cấp 2.

Từ khi khai giảng năm học mới đến nay, vào những ngày thời tiết oi bức, phụ huynh học sinh lại càng nóng lòng bấy nhiêu. Con đi học nhờ trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, giờ làm việc của cha mẹ cũng bị ảnh hưởng vì phải tất bật đón đưa con. Trong khi lịch rèn luyện của học sinh bị bớt đi, phần việc của giáo viên lại tăng thêm.

Do sĩ số tăng đột biến lên đến 13 lớp mà phòng học chỉ có 7, từ đầu mùa tuyển sinh, trường Tiểu học Cao Bá Quát luôn trong tình trạng căng thẳng. Ngoài 3 lớp đang phải đi học nhờ tại trường cấp 2, vào cuối tháng 8, huyện Gia Lâm buộc phải điều chuyển 3 lớp khác gồm các học sinh đúng tuyến nhưng không có nhà trong khu đô thị Đặng Xá sang học tại trường khác.

Việc thiếu trường trong các khu đô thị đang là căn nguyên chính của tình trạng quá tải học đường tại Hà Nội. Trong bối cảnh Hà Nội chỉ tập trung xây nhà mà không xây trường như hiện nay, niềm vui đến trường của trẻ cũng không được trọn vẹn.


Quá tải học sinh các quận nội thành Hà Nội bao giờ mới giảm? Quá tải học sinh các quận nội thành Hà Nội bao giờ mới giảm?

VTV.vn - Các trường nội thành cứ mỗi năm học mới lại lập kỷ lục mới về con số quá tải bởi mật độ chung cư cao tầng mọc lên theo từng năm, thậm chí từng quý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước