Hà Nội: Tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 13:19 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đang thực hiện giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch và đang được cách ly tại cộng đồng.

Chiều 28/2, chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các sở, ngành và quận huyện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh, dù chưa ghi nhận thêm ca mắc nào nhưng thành phố Hà Nội đang tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm và đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương, bởi Hà Nội là nơi có nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú và làm việc.

Hiện thành phố Hà Nội đang thực hiện giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch và đang được cách ly tại cộng đồng. Dù chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào, nhưng cũng phải đề phòng trường hợp xấu nhất, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa dịch. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần chuẩn bị các "phòng áp lực âm", cách ly đặc biệt để phục vụ cho các trung tâm cách ly khi có trường hợp cần điều trị. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15h ngày 28/2, 84/85 trường hợp được giám sát tại bệnh viện nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã có xét nghiệm âm tính. Hiện chỉ còn 1 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện Hà Nội.

Cách ly - giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Cách ly - giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Nếu người nghi nhiễm SARS-CoV-2 không khai báo, không chịu cách ly, họ sẽ không được theo dõi sức khỏe và nguy cơ lây nhiễm cho người thân, lây lan cho xã hội là rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước