Hai miền Triều Tiên đàm phán về chương trình đoàn tụ gia đình ly tán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/09/2015 19:44 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Hội Chữ Thập đỏ hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc gặp tại làng đình chiến Panmumjom, để đàm phán về chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán.

Cuộc đàm phán tập trung vào các chi tiết như thời gian, địa điểm, và quy mô chương trình đoàn tụ, dự kiến diễn ra vào dịp Tết Trung thu sắp tới, tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bên cạnh đó, phía Hàn quốc hy vọng có thể cùng thảo luận những vấn đề khác, như cho phép thành viên các gia đình ly tán trao đổi thư từ và tổ chức các cuộc đoàn tụ thường xuyên hơn. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, hiện có hơn 66.000 người dân nước này bị ly tán gia đình trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước