Hai ứng cử viên tranh cử chức Thủ tướng Anh tranh luận kịch liệt về Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 15:49 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã thể hiện quan điểm mình về Brexit.

Tối 9/7, một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã diễn ra, trong bối cảnh chỉ còn khoảng hơn 10 ngày tới là đến thời hạn đảng Bảo thủ cầm quyền chọn ra người kế nhiệm bà Theresa May giữ chức Thủ tướng Anh.

Không chỉ thể hiện qua buổi tranh luận hôm 9/7, mà từ những phát biểu trước đó có thể thấy rõ cách tiếp cận của ông Boris Jonhson trong vấn đề Brexit là cam kết đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào 31/10, dù có thỏa thuận hay không thỏa thuận. Đây có thể coi là một thông điệp cứng rắn và dường như đa số thành viên Đảng bảo thủ đang nghiêng hơn về quan điểm này.

Trong khi đó, ông Jeremy Hunt có vẻ linh hoạt hơn, khi cho rằng nếu có thể đạt được một thỏa thuận tiềm năng với EU, ứng cử viên này sẵn sàng kéo dài thời gian qua thời hạn 31/10 mà EU đặt ra. Đồng thời, ông chỉ trích đối thủ của mình là người không đáng tin, đưa ra cam kết về thời hạn Brexit chỉ vì mục đích giành phiếu bầu.

Cả hai đều khẳng định sẽ chuẩn bị cho trường hợp rời châu Âu không thỏa thuận nhưng ông Boris Johnson tỏ ra lạc quan hơn nhiều so với ông Hunt về các tác động theo sau khả năng này.

Anh: Ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng lần đầu công khai chính sách ưu tiên Anh: Ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng lần đầu công khai chính sách ưu tiên

VTV.vn - Ngày 27/6, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, ứng cử viên tiềm năng thay thế bà Theresa May lãnh đạo đất nước, đã giới thiệu một hệ thống mới nhằm kiểm soát nhập cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước