Hạn chế nguy cơ tử vong do TNGT nhờ cấp cứu ngoại viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 15:51 GMT+7

VTV.vn - Từ khi đội cấp cứu ngoại viện của BV Đa khoa Hùng Vương ra đời, rất nhiều nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đã tránh được những rủi ro, có thêm cơ hội sống.

Ghi nhận hoạt động của đội cấp cứu ngoại viện của BV Đa khoa Hùng Vương, bất kể đêm ngày, nếu có tin cấp báo tai nạn giao thông, đội cấp cứu sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đầy đủ các thiết bị, thuốc men được chuẩn bị sẵn trong một chiếc vali để phục vụ việc sơ cấp cứu. Mỗi khi có tai nạn xảy ra, chiếc vali như một phòng cấp cứu di động theo chân đội cấp cứu ngoại viện ra hiện trường.

Trước đây, khi chưa có đội cấp cứu ngoại viện, các trường hợp tai nạn giao thông chủ yếu do người dân đưa đến khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra do chậm trễ, thiếu các hỗ trợ chuyên môn cần thiết để duy trì chức năng sống.

Tuy nhiên, từ khi đội cấp cứu ngoại viện đã ra đời, rất nhiều nạn nhân đã tránh được những thiếu sót, rủi ro không đáng có.

Từng được gọi là mô hình đưa bệnh viện tới người bệnh, phát triển cấp cứu ngoại viện là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực của các cơ sở y tế. Nếu đội cấp cứu ngoại viện được hình thành ở nhiều nơi, nhiều nạn nhân tai nạn giao thông và cả các ca bệnh nặng cần cấp cứu sẽ có thêm cơ hội sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước